Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng loạt con bộ trưởng

18/12/2013 03:25 GMT+7

Theo Reuters, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17.12 đã triển khai các chiến dịch truy bắt những người bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây tham nhũng trên diện rộng.

Cảnh sát đã bắt ít nhất 18 người ở Istanbul, đồng thời tiến hành lục soát trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước Halkbank ở thủ đô Ankara. Tổng cộng có ít nhất 37 người, gồm nhiều nhân vật thuộc dạng “có máu mặt”, đã bị tống giam trong đợt này. Tờ Hurriyet cho hay con trai của các Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler, Bộ trưởng Kinh tế Zafer Caglayan và Bộ trưởng Môi trường và Kế hoạch đô thị Erdogan Bayraktar cũng bị bắt cùng với “trùm” xây dựng Ali Agaoglu, Tổng giám đốc Halkbank Suleyman Aslan và một số quan chức khác. Các chiến dịch trên được triển khai sau một năm điều tra, theo đó nhóm nghi can dính cáo buộc nhận hối lộ để thông qua một số dự án, và cấp giấy phép xây dựng bất hợp pháp ở những khu bảo tồn.

Thụy Miên

>> Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 1.100 công dân châu u
>> Ai Cập trục xuất đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ bà mẹ bán con tại sân bay
>> Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe chở hóa chất bí ẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.