Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu 1,4 kg vật liệu phóng xạ trị giá 70 triệu USD

20/03/2018 11:49 GMT+7

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu 1,4 kg vật liệu phóng xạ trước khi lô hàng được tuồn ra thị trường chợ đen với giá trên 70 triệu USD, theo Đài NTV.

Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 4 người bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm tội phạm trong đợt truy quét ở quận Pursaklar thuộc thủ đô Ankara hôm 19.3.
Theo hãng thông tấn DPA của Đức, nhóm 4 người bị bắt trong lúc đang sở hữu 1,4 kg vật liệu phóng xạ Californium, loại thường được dùng để khởi động các lò phản ứng hạt nhân.
Nếu giá trên thị trường chợ đen dừng lại ở mức khoảng 70 triệu USD, 1,4 kg Californium có thể lên đến 5,8 tỉ USD nếu được giao dịch ở thị trường bình thường.
Giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay vẫn chưa xác định danh tính người đặt hàng. Các thông tin liên quan như nguồn gốc của hàng cấm được giữ kín.
Californium, được điều chế tại Mỹ vào thập niên 1950, là loại cực độc đối với con người. Nó có thể phá hoại quy trình sản xuất hồng cầu nếu bị nuốt vào cơ thể. Chỉ có Nga và Mỹ là hai nước sản xuất được loại vật liệu phóng xạ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.