18 tuổi cầm đầu băng nhóm chuyên cướp các cặp tình nhân

05/04/2016 18:50 GMT+7

Phát hiện các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự nơi vắng vẻ, băng cướp dùng dao khống chế rồi cướp tài sản.

Phát hiện các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự nơi vắng vẻ, băng cướp dùng dao khống chế rồi cướp tài sản.

Sang, nghi phạm cầm đầu băng cướp - Ảnh: CTVSang, nghi phạm cầm đầu băng cướp - Ảnh: CTV
Ngày 5.4, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vừa bắt 12 nghi phạm nằm trong băng cướp chuyên tấn công các cặp tình nhân tại các con đường vắng tại quận: 2, 8, 7.
Băng cướp này do Nguyễn Văn Sang (18 tuổi, ngụ P.7, Q.8) cầm đầu đã gây ra hàng chục vụ cướp.
Theo điều tra của công an, thời gian gần đây có nhiều nạn nhân đến Công an Q.2 trình báo về việc bị nhóm thanh niên lạ mặt dùng hung khí khống chế, uy hiếp, cướp tài sản.
Vào các đêm 2.6.2015, 1.7.2015 và 28.3.2016 có 3 cặp tình nhân đang ngồi chơi trên cầu Phú Mỹ (Q.2) thì bị nhóm thanh niên lại gần dùng dao khống chế cướp tiền, điện thoại và xe máy. Có một thanh niên chống cự thì bị nhóm cướp đâm trọng thương.
Xe máy băng nhóm này dùng đi cướp - Ảnh: CTVXe máy băng nhóm này dùng đi cướp - Ảnh: CTV
Từ sự trình báo của các nạn nhân, Công an Q.2 nhận định đây là băng cướp hoạt động có tổ chức, nhắm vào các cặp tình nhân, dùng hung khí rất liều lĩnh để cướp tài sản nên lập chuyên án truy bắt.
Quá trình điều tra, sàng lọc, ngày 30.3.2016, Công an Q.2 phối hợp với Công an TP.HCM ập vào quán bi da trên đường A4 (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh) bắt giữ 9 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Sang (18 tuổi), Huỳnh Lê Thái Ngọc (16 tuổi), Trang Hoàng Duy (16 tuổi), Đoàn Quốc Việt (17 tuổi), Thiềm Vũ Điều (16 tuổi), Phan Thanh Trọng (17 tuổi), Kích Nhật Hoài Nam (18 tuổi), Trang Hoàng Long (23 tuổi), Nguyễn Huỳnh Hải (25 tuổi). Qua truy xét, công an bắt thêm Vũ Phi Long (18 tuổi), Vũ Phi Đạt (17 tuổi). Công an xác định, Sang là người cầm đầu băng cướp này.
Bước đầu tại công an, băng nhóm trên thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp tại quận: 1,2, 7 và 7 vụ tại Q.8.
Theo công an, đây là băng cướp còn rất trẻ, ham chơi và không được sự quản lý chặt chẽ từ gia đình.
Để có tiền tiêu xài, băng nhóm này tập trung cướp tài sản của các cặp tình nhân vào đêm khuya. Tài sản cướp được, băng nhóm nay bán và chia nhau tiêu xài.
Cũng theo Công an Q.2, khả năng số vụ cướp do băng nhóm này thực hiện còn cao hơn nhiều so với lời khai ban đầu. 
UBND TP.HCM đã khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.2 vì có thành tích xuất sắc triệt phá băng cướp nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.