2 tỉnh ủy viên chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

24/01/2015 08:07 GMT+7

Hôm qua, nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức họp kiểm điểm ông Phạm Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp và ông Võ Văn Tánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL, nguyên Phó bí thư thường trực Thị ủy Ngã Bảy; thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hai ông này.

Hôm qua, nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức họp kiểm điểm ông Phạm Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp và ông Võ Văn Tánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL, nguyên Phó bí thư thường trực Thị ủy Ngã Bảy; thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hai ông này.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang kết luận 11 cán bộ đảng viên lợi dụng gia đình chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất nhằm được miễn, giảm tiền, vi phạm Pháp lệnh ưu đãi người có công, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây thất thoát ngân sách trên 1,8 tỉ đồng. Trong vụ này, ông Anh chuyển nhượng đất cho bà N.T.T (là vợ liệt sĩ). Sau khi được cấp sổ đỏ, bà T. lại chuyển phần đất này cho con trai của ông Anh. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, bà T. không thừa nhận việc chuyển nhượng để né thuế. Còn ông Tánh thì “mượn danh” Mẹ VN anh hùng Trương Thị Nguyệt Thu (ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy - đã qua đời vào cuối tháng 11.2014) để chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm không phải nộp thuế hơn 68 triệu đồng.
Ngoài ông Anh và ông Tánh, còn có 9 cán bộ chủ chốt của TX.Ngã Bảy và H.Phụng Hiệp cũng lợi dụng chính sách trên để trục lợi. UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng ông Nguyễn Thành Công, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Ngã Bảy; khiển trách bà Trịnh Ngọc Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy (hiện ông Công được điều chuyển về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, còn bà Thủy được điều về Ban Pháp chế HĐND TX.Ngã Bảy); kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cán bộ vi phạm còn lại. Đồng thời, thu hồi số tiền mà các cán bộ, đảng viên đã lợi dụng chính sách dành cho người có công để được miễn, giảm nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.