2.620 F1, F2 của nhân viên y tế chùa Tam Chúc đã âm tính với Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
09/05/2021 18:09 GMT+7

Hà Nam đã truy vết được 2.620 trường hợp F1, F2 của nhân viên y tế chùa Tam Chú c được xác định nhiễm Covid-19 .

Chiều 9.5, CDC Hà Nam cho biết, liên quan đến chị N.T.M.T (ở TT.Quế, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), nhân viên y tế chùa Tam Chúc nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã truy vết được 2.620 trường hợp F1, F2.
Hiện nay, tất cả những trường hợp trên đã được cách ly, lấy mẫu và xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.
Trước đó vào chiều 7.5, theo báo cáo kết quả điều tra của CDC Hà Nội, liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có một nhân viên y tế làm việc ở chùa Tam Chúc (Hà Nam). Đó là chị N.T.M.T, người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Nữ sinh 19 tuổi đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K dương tính Covid-19

Điều tra lịch sử dịch tễ của chị T. cho thấy, tối 22.4, chị T. lên Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ 88, gần cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 23.4, chị T. đưa mẹ đi khám tại bệnh viện K. Từ 24 - 25.4 chị T. đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6 - 15 giờ). Từ 26 - 27.4, chị T. đưa mẹ quay trở lại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều làm các xét nghiệm. Đến trưa 27.4, chị T. về nhà ông ngoại ở H.Kim Bảng sau đó về nhà riêng. Ngày 28.4, chị T. tiếp tục lên nhà ông ngoại ở H.Kim Bảng. Từ 29 - 30.4, chị T. đi làm tại chùa Tam Chúc. Ngày 1.5, chị T. không đi đâu. Trong các ngày 2.5 và 3.5, chị T. làm việc tại chùa Tam Chúc. Từ 4 - 7.5, chị T. chăm mẹ và ở tại Bệnh viện K, mua đồ ăn trong căng tin và không ra ngoài.

Trong ngày 8.5, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để chống dịch Covid-19 tại một phần đường Quang Trung (tổ 3, TT.Quế, gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu) và một phần thôn Do Lễ (xã Liên Sơn, gồm 20 hộ, tương ứng 60 người). Đây là 2 khu dân cư liên quan đến trường hợp nữ nhân viên y tế chùa Tam Chúc mắc Covid-19.

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.