292 tàu cá mắc kẹt ở vùng biển nguy hiểm

13/12/2011 14:28 GMT+7

(TNO) Ngày 13.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay hiện còn 292 tàu cá cùng 2.739 ngư dân ở vùng biển quần đảo Trường Sa không thể vào bờ.

(TNO) Ngày 13.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, trước tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, tỉnh Bình Định vẫn còn 275 tàu cá cùng 2.466 ngư dân đang mắc kẹt ở vùng biển quần đảo Trường Sa không thể vào bờ.

Trong khi đó, 17 tàu cá cùng 273 ngư dân của Quảng Ngãi ở Trường Sa cũng trong tình trạng tương tự.

Toàn bộ tàu cá và các ngư dân trên hiện đang liên lạc thường xuyên với gia đình.

Do thời tiết rất xấu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã báo cáo Bộ Tư lệnh Biên phòng đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo cho các nước trong khu vực cho phép số tàu cá đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm được vào tránh trú.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có 7.504 tàu cá với 40.353 ngư dân đang hoạt động gần bờ, các ngư trường phía bắc và phía nam.

Tỉnh Quảng Ngãi còn 29 tàu (310 ngư dân) đang ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và 595 tàu (4.883 ngư dân) ở các vùng biển khác.

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang nắm chắc tình hình tàu thuyền và sẵn sàng các phương án cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.