30 cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM bị thương trong tháng 6

Đàm Huy
Đàm Huy
19/07/2018 07:38 GMT+7

Ngày 18.7, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương và hỗ trợ đối với cán bộ chiến sĩ (CBCS) bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Công an TP, trong tháng 6 vừa qua đã có 30 CBCS bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, trong đó trung tá Hà Minh Thắm (Công an Q.1) và trung sĩ Dương Đình Toàn (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động) bị thương nặng khi tham gia xử lý nhóm tụ tập gây rối. Hai CBCS này được Thành ủy TP.HCM hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Ngoài ra, Thành ủy hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho 28 trường hợp bị thương theo đề xuất của Công an TP.
Từ năm 2016 đến nay, Thành ủy TP.HCM đã hỗ trợ 39 cán CBCS bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, trong đó năm 2016 có 7 trường hợp, 2017 có 21 trường hợp và đến giữa năm 2018 đã có 11 trường hợp. Tổng số tiền được trao là 390 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.