4 hồ thủy điện miền Bắc đồng loạt xả lũ sáng nay

18/08/2017 06:28 GMT+7

Bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 18.8, 4 hồ thủy điện lớn tại các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình đồng loạt xả lũ.

* Lũ trên sông Hồng vượt báo động 1, tiếp tục lên cao
Bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 18.8, 4 hồ thủy điện lớn tại các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình phải mở cửa xả đáy theo lệnh của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, khi mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước tại các hồ cao hơn mực tích nước cho phép.
4 hồ thủy điện phải mở cửa xả đáy gồm: Thủy điện Sơn La và thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy. Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy thứ hai. Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả đáy. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các nhà máy thủy điện thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, đảm bảo an toàn cho công trình khi mực tích nước đã vượt quá quy định cho phép.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong đêm 17.8 và sáng 18.8, vùng xoáy thấp di chuyển sang khu vực thượng Lào và suy yếu dần nhưng các tỉnh Bắc bộ vẫn còn mưa, có nơi mưa to và giông. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ với lượng mưa từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.
Ở phía nam, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh, nên khu vực Tây nguyên và Nam bộ còn có mưa giông đến hết ngày 19.8, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày 17.8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã gửi thông báo, công điện đến các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng yêu cầu triển khai các biện áp ứng phó, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi nhiều hồ thủy điện phải mở xả cửa đáy.
Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu, chính quyền địa phương vùng hạ du rà soát phương án phòng chống lũ, đặc biệt là hệ thống đê điều và các vùng dân cư tập trung ven sông để chủ động ứng phó; hướng dẫn kỹ năng phòng chống lũ cho người dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.
Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) trong sáng 17.8, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Thịnh, thôn Tân Lập, xã Bảo Ái (H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Khoảng 1.000 m3 đất tràn xuống làm sập một phần ngôi nhà khiến anh Trần Đức Duy (18 tuổi), là con trai ông Thịnh, bị vùi lấp dẫn tới tử vong. Còn tại bản Na Côm, xã He Muông (H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mưa lũ cuốn trôi mất tích 1 người, đến cuối giờ chiều ngày 17.8 công tác tìm kiếm cứu nạn chưa có kết quả.
Hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Tân Lập, xã Bảo Ái (H.Yên Bình) khiến anh Trần Đức Duy thiệt mạng Ảnh: Phí Quỳnh
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết do mưa lớn trên khu vực đầu nguồn sông Hồng phía Trung Quốc đẩy lũ trên sông Hồng, đoạn chảy qua TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lên cao.
Mực nước quan trắc lúc 17 giờ ngày 17.8 tại Trạm thủy văn Lào Cai lên tới 81,06 m, trên mức báo động 1 là 1,06 m. Nước lũ dâng cao làm ngập úng nhiều diện tích hoa màu, rau xanh của người dân trồng dọc ven sông. Cũng theo ông Lưu Minh Hải, ghi nhận từ 19 giờ ngày 16.8 đến 13 giờ ngày 17.8 trên địa bàn H.Bát Xát và TP.Lào Cai có mưa rất to, lượng mưa đo được ngay trung tâm TP.Lào Cai lên tới 106 mm. Dự báo, lũ trên sông Hồng còn tiếp tục lên cao.

Ngày 17.8, Ban Chỉ đạo về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương ven sông Hồng theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, chủ động triển khai sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi lũ dâng cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.