4 người tử vong khi đi cào nghêu

07/05/2014 03:24 GMT+7

Chiều 6.5, đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được 3 thi thể trong số 4 nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi tại khu vực bãi biển cồn Chày Mười (xã Thới Thuận, H.Bình Đại).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5.5, ông Trần Văn Đực (29 tuổi, ngụ ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, H.Bình Đại) sử dụng ghe chở 16 người đến khu vực cồn Chày Mười để cào nghêu giống. Đến nơi, khi nhóm người này đi được khoảng 10 m thì bất ngờ bị sóng biển ập tới, 12 người kịp chạy thoát. 4 người bị cuốn trôi là Phạm Văn Thành (26 tuổi, ngụ xã An Bình Tây), Nguyễn Văn Giái (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Nhơn, cùng H.Ba Tri), Huỳnh Hữu Tài (43 tuổi, ngụ xã Thừa Đức) và Nguyễn Viết Thu (31 tuổi, vợ ông Đực).

Theo đại tá Đoàn Thế Tân, nguyên nhân tử vong của 4 nạn nhân trên là chết đuối, vì vậy cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là Nguyễn Viết Thu.

Khoa Chiến - Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.