5 căn nhà đổ sập trong đêm

27/06/2017 16:33 GMT+7

Nửa đêm, người dân đang ngủ trong nhà thì phần đất rìa sông Rạch Giồng – Kinh Lộ ở ấp 3 (xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM) bất ngờ sạt lở và ngay sau đó, vách tường nhà bắt đầu nứt toác, đổ sập xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 27.6, 5 căn nhà ở ấp 3 (xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè) bất ngờ bị “hà bá” cuốn trôi xuống sông, 3 căn khác bị ảnh hưởng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Nhiều nhà dân bị sạt lở, đổ sập dọc sông Rạch Giồng – Kinh Lộ ở Ấp 3 (xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
Chưa hoàng hồn sau sự cố kinh hoàng, bà Nguyễn Thị Thanh Đáng (70 tuổi, ngụ 18/1 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3), chủ hộ 1 trong 5 căn nhà bị sập cho biết lúc đó may mắn bà chưa ngủ nên mới kịp trở tay, chạy thoát ra ngoài.
Bà Đáng kể: “Tôi ngủ ở nhà trên, lúc đó nghe âm thanh phát ra cứ tưởng ai bị té xe trước nhà. Lúc sau đứa con dâu hô hoán “nhà sập, nhà sập” và kêu tôi cùng nó bỏ chạy ra ngoài”. Nói xong, bà Đáng rướm nước mắt cho biết lúc đó trong tâm trí bà chỉ muốn chạy xuống nhà dưới, lấy nồi cơm điện để có chuyện gì còn có thứ để nấu cơm ăn. Con dâu bà nhất quyết không chịu để bà xuống mà gọi điện ngay cho người nhà tới hỗ trợ.
Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Đáng (ở giữa màn hình), chủ 1 trong 5 căn hộ bị đổ sập phải thuê nhà trọ ở tạm Ảnh: Trác Rin
Chiều cùng ngày, PV Thanh Niên vẫn túc trực ở khu vực bị sạt lở để ghi nhận vụ việc. Qua quan sát, phần bị sạt lở rộng khoảng 20 mét, đến thời điểm này đất ở rìa sông vẫn đang sạt lở từng mảng nhỏ. Nhiều cây dừa nước bị cuốn hết xuống dòng nước. Người dân trong các căn nhà bị đổ sập đã khiêng những vật dụng còn sót lại đem gửi ở nhà người thân và di chuyển, tá túc tạm ở nơi khác.
Chiếc mùng còn xót lại... Ảnh: Ngọc Dương
Chiều 27.6, đất vẫn tiếp tục lở xuống từng mảng dọc bờ sông Ảnh: Trác Rin
Hàng chục mét đất dọc bờ sông bị sạt lở Ảnh: Ngọc Dương
Chính quyền địa phương có mặt để tìm hiểu, hỗ trợ người dân Ảnh: Trác Rin
Nhiều nhà dân nằm liền kề bị sạt lở Ảnh: Ngọc Dương
Các đoàn thể và chính quyền địa phương đã có mặt tại khu vực này để hỗ trợ người dân.
Ông Đỗ Minh Toàn, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè cho biết: “Hiện tại người dân đang ở tạm tại nhà người thân và nhà trọ. Trước mắt, chúng tôi đã hỗ trợ mì tôm, gạo cùng 13.000.000 đồng/8 hộ. Trong đó, 5 hộ bị ảnh hưởng nặng được hỗ trợ 2.000.000 đồng/hộ, 3 hộ bị ảnh hưởng nhẹ 1.000.000 đồng/hộ”.
Ông Toàn cho biết về lâu dài, chính quyền cũng đã sắp xếp, phân đất nền để các hộ dân ở khu vực sạt lở di dời..
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.