51 cán bộ đất đai 'ngồi chơi xơi nước' vì không có trụ sở

Hiển Cừ
Hiển Cừ
18/07/2018 08:56 GMT+7

Trong 2 ngày 16 - 17.7, do không có trụ sở làm việc nên 51 cán bộ, viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt văn phòng, Sở TN-MT) đành 'ngồi chơi, xơi nước'.

Các hoạt động giải quyết đăng ký việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số nhiệm vụ khác của văn phòng này bị ngưng trệ hoàn toàn.
Theo ông Nguyễn Khiêm, Giám đốc văn phòng, sau khi sáp nhập và hoạt động theo mô hình 1 cấp, tháng 3.2015, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BCHBĐBP) Quảng Ngãi cho văn phòng mượn tạm trụ sở cũ của BCHBĐBP làm việc.
Thời gian qua, thực hiện ý kiến của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, BCHBĐBP Quảng Ngãi đã phát nhiều thông báo yêu cầu văn phòng bàn giao và hoàn trả trụ sở mượn tạm trước ngày 15.7.
Sáng 16.7, BCHBĐBP đóng cổng ra vào và không cho viên chức, lao động của văn phòng vào làm việc.
Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua, Giám đốc Sở TN-MT Đỗ Minh Hải cho biết Sở đã có văn bản trình UBND tỉnh phương án mượn tạm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại địa bàn P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi để văn phòng có nơi làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.