6 nạn nhân bỏng nặng do khai thác than trái phép

17/04/2015 19:49 GMT+7

(TNO) Chiều 17.4, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra vụ cháy nổ làm 6 nạn nhân bị bỏng nặng vào tối 15.4.

(TNO) Chiều 17.4, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra vụ cháy nổ làm 6 nạn nhân bị bỏng nặng vào tối 15.4.

Công an bước đầu xác định một số người đã tổ chức khai thác than trái phép tại đây, đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ về hành vi “Vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên”; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Duy Thuận (42 tuổi, ở Thái Bình), Nguyễn Văn Ánh (36 tuổi, ở Thanh Hóa).
Công an Quảng Ninh cũng cho biết, Thuận và Ánh khai vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 15.4 tại địa bàn tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh làm 6 công nhân bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ánh và Thuận đã dùng ô tô chở các nạn nhân đến đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu.
Một số người dân sinh sống ở khu vực trên, cho biết mỏ than xảy ra vụ tai nạn do một người tên là D. tổ chức khai thác đã nhiều tháng nay.
Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên Online, PGS-TS Nguyễn Như Lâm, Phó giám đốc Viện Bỏng quốc gia, cho biết cả 6 nạn nhân được đưa lên từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển vào ngày 16.4 hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng hô hấp, bỏng toàn bộ cổ, mặt, tay, lưng và đang được điều trị tích cực. Tuy nhiên, gia đình một số nạn nhân đang có ý định đưa về nhà vì kinh phí chữa trị quá lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.