6 người chết trong vụ nổ khí metan hầm lò ở Hoà bình

25/04/2005 22:51 GMT+7

Vào hồi 8 giờ 30 phút 25/4/2005, tại đồi Ba Lửa thuộc thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long, huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình ) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng dưới hầm lò khai thác than mỡ thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp khai thác và cung ứng than Lạc Thuỷ (Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hoà Bình) làm 6 người bị chết.

Do khai thác dưới độ sâu 25 mét, lượng khí độc lớn nên công tác cứu hộ gặp khó khăn (mặc dù đơn vị kho K63 thuộc Bộ tư lệnh hoá học đưa lực lượng đến ứng cứu khá sớm). Mãi đến 14 giờ chiều, 8 công nhân mỏ mới xuống đuợc hầm và đưa 6 nạn nhân lên.

Các nạn nhân xấu số này là các anh: Phạm Ngũ Đề (SN 1961), Nguyễn Thanh Lai (SN 1960), Nguyễn Văn Bạo (SN 1958), Lê văn Bình (SN 1957), Nguyễn Đình Tiến (SN 1958), Nguyễn Tiến Bộ (SN 1960) đều là người dân xã Lạc Long và thi trấn Chi Lê. Thương tâm nhất trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Sử ở thôn 5 xã Lạc Long có hai con cùng chết trong vụ tai nạn này.

Thi hài các nạn nhân đã được xí nghiệp, nhân dân trong xã khâm liệm chu đáo. Huyện Lạc Thuỷ trích ngân sách bảo đảm an sinh xã hội trợ cấp 3 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử nạn.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.