7.500 tỉ đồng xây dựng đường ven biển qua Thanh Hóa

21/02/2017 06:20 GMT+7

Dự án đường giao thông ven biển (giai đoạn 1) nối TX.Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư 7.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Ngày 20.2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (20.2.1947 - 20.2.2017), vinh danh 11 cá nhân tiêu biểu có đóng góp vào sự phát triển Thanh Hóa và 70 công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.
Ghi nhận những kết quả Thanh Hóa đã đạt được, Chủ tịch nước lưu ý Thanh Hóa cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: huy động các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đầu tư có trọng tâm, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.
Cùng ngày 20.2, Chủ tịch nước đã tới dự và ấn nút khởi công dự án đường giao thông ven biển (giai đoạn 1) nối TX.Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Dự án có tổng mức đầu tư 7.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuyến đường được thiết kế quy mô đường cấp 3 đồng bằng, chiều rộng nền 48 m, dài 96,2 km (trong đó có 18 km trùng với tuyến đường thuộc khu kinh tế Nghi Sơn nên chỉ còn đầu tư mới 78,2 km), đi qua các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TX.Sầm Sơn và các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.