8 đối tượng tham gia vụ nổ súng vì mâu thuẫn tình ái

01/12/2011 13:15 GMT+7

(TNO) Ngày 1.12, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ Trịnh Văn Doanh (SN 1989, ở thôn Trung, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội), thu 1 khẩu súng ngắn Colt để điều tra, xử lý.

(TNO) Ngày 1.12, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ Trịnh Văn Doanh (SN 1989, ở thôn Trung, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội), thu 1 khẩu súng ngắn Colt để điều tra, xử lý.

Trước đó, 18 giờ ngày 30.11, trước cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Phùng Văn Điệp (SN 1979, ở phố Tùng Thiện, P.Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có 2 nhóm gồm 8 thanh niên đã xảy ra xô xát. Trong đó, một thanh niên đã nổ 2 phát súng.

Công an thị xã Sơn Tây đã xác định danh tính của 8 đối tượng tham gia vụ việc trên gồm Trịnh Văn Doanh, Nguyễn Hữu Lâm (SN 1987, ở Năm Trại, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Lương Văn Dũng (SN 1987, ở thị trấn Nam Đàn, Nghệ An); nhóm thanh niên thứ hai gồm Nguyễn Văn Khánh (SN 1992, ở Tân An, xã Sơn Đông, Sơn Tây), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1986, ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây), Bùi Đức Dũng (SN 1987, ở Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương), Phan Anh (SN 1987, ở Sơn Đông, Sơn Tây) và Trịnh Ngọc Khánh (SN 1989, ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây).
 
Qua điều tra ban đầu của Công an thị xã Sơn Tây, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát nổ súng là do mâu thuẫn tình ái. Đối tượng được xác định nổ 2 phát súng là Trịnh Văn Doanh.

Vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây điều tra làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.