9 bệnh nhân Covid-19 ổ dịch Bạch Mai khỏi bệnh, cả nước thêm 22 người phục hồi

14/04/2020 14:27 GMT+7

Theo Bộ Y tế , ngày hôm nay, cả nước đã có thêm 22 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 168 người (63,3%).

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 người nước ngoài và 15 người Việt Nam.
Các bệnh nhân khỏi bệnh tại đây gồm bệnh nhân: 24, 50, 87, 109, 114, 115, 175, 177, 186, 189, 190, 208, 214, 220, 232, và 239.
Trong số các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ngày hôm nay có 7 bệnh nhân là nhân viên của Công ty Trường Sinh (cung cấp suất ăn, nước uống cho các khoa, phòng của Bệnh viện Bạch Mai), gồm: bệnh nhân 175, 177, 189, 190, 199, 208, và 214.
Trong số này, có 2 bệnh nhân là nam (175, 177), còn lại là các bệnh nhân nữ, độ tuổi từ 38-60. Các bệnh nhân đều được công bố nhiễm bệnh từ ngày 20.3 trở lại đây, kể từ khi 2 nữ điều dưỡng tại bệnh viện này được xác nhận nhiễm bệnh Covid-19.

Thêm 22 bệnh nhân xuất viện, Việt Nam đã chữa khỏi 168 người nhiễm virus corona

Ngoài ra, liên quan tới ổ dịch Bạch Mai, còn có bệnh nhân 87, là nữ điều dưỡng, đồng nghiệp của bệnh nhân 86. Trước đó, bệnh nhân 86 và con gái là bệnh nhân 102 cũng đã được công bố khỏi bệnh.
Một trường hợp khác liên quan tới ổ dịch Bạch Mai là bệnh nhân 239 (nam, 71 tuổi) là bệnh nhân đi khám, điều trị ung thư tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, sau đó xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân mới được công bố nhiễm bệnh vào ngày 4.4 vừa qua, tới nay, khi công bố khỏi bệnh là vừa tròn 10 ngày.

Tới nay, đã có 17/45 ca bệnh liên quan tới ổ dịch Bạch Mai đã khỏi bệnh.

Đồ họa Lê Hiệp

Như vậy, hiện đã có 17/45 (không tính bệnh nhân 243 ở Hạ Lôi - phóng viên) bệnh nhân từ ổ dịch Bạch Mai khỏi bệnh, trong đó, có 12/27 bệnh nhân là nhân viên Công ty Trường Sinh.

3 bệnh nhân từ ổ dịch bar Buddha khỏi bệnh

Ngoài 17 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cũng được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 người Việt Nam và 2 người nước ngoài.
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 92, 124, 127, 143, và 235.
Trong 5 bệnh nhân này, đáng lưu ý có tới 3 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch bar Buddha (TP.HCM)  là các bệnh nhân 124, 127, 235.
Trong đó, bệnh nhân 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil) được cho là người đã lây cho nhiều người khác. Còn bệnh nhân 127 là nhân viên của quán bar. Bệnh nhân 127 sau đó cũng lây cho chị gái mình là bệnh nhân
Tới nay, ổ dịch bar Buddha có 19 bệnh nhân liên quan, trong đó có bệnh nhân đầu tiên được phát hiện là bệnh nhân 91 (phi công Vietnam Airlines, quốc tịch Anh) đang trong tình trạng nguy kịch. Ba bệnh nhân nêu trên là những bệnh nhân đầu tiên của ổ dịch này khỏi bệnh.
Tất cả các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.