94 hồ sơ bệnh án tâm thần nghi bị giả mạo

11/08/2018 07:53 GMT+7

Bác sĩ Ph. và kỹ thuật viên S. bị điều tra nghi do làm giả 94 hồ sơ bệnh án tâm thần.

Chiều 10.8, Bộ Y tế họp khẩn về vụ việc bác sĩ và kỹ thuật viên của Bệnh viện (BV) Tâm thần T.Ư 1 (H.Thường Tín, Hà Nội) bị điều tra do làm giả hồ sơ bệnh án.
Tại cuộc họp, đại diện BV Tâm thần T.Ư 1 cho biết ngày 12.6, BV này nhận được thông báo số 53 và 54 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội về việc khởi tố, bắt bị can tạm giam phục vụ điều tra đối với 2 viên chức của BV là bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Thanh Ph. (Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi) và ông Nguyễn Tuấn S. (kỹ thuật viên Trưởng khoa Dinh dưỡng). BV đã có quyết định tạm hoãn hợp đồng làm việc 3 tháng đối với 2 trường hợp trên và hiện đã qua 2 tháng, nhưng BV chưa nhận được thông báo về kết quả điều tra đối với ông Ph. và ông S.
Cuối tháng 7 vừa qua, BV đã cung cấp 94 hồ sơ của các bệnh nhân đã điều trị tại BV theo yêu cầu của cơ quan điều tra cũng như hợp tác với cơ quan điều tra xem xét các bệnh án đó có giả mạo hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.