An Giang: Đối tượng buôn lậu thuốc trị bệnh bỏ hàng tẩu thoát

21/02/2021 15:41 GMT+7

Khuya 21.2, phát hiện lực lượng chống buôn lậu truy đuổi, các đối tượng buôn lậu ở H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã bỏ lô thuốc trị bệnh và vải trên tuyến biên giới, tẩu thoát.

Sáng 21.2, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ số thuốc trị bệnh nhãn hiệu nước ngoài và số vải nhập lậu trên tuyến biên giới thuộc H.Tịnh Biên.

Số vải và thuốc trị bệnh nhập lậu bị lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt giữ vào rạng sáng 21.2

Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày 21.2, lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang đóng trên địa bàn Tịnh Biên đã tổ chức tuần tra kiểm soát tuyến biên giới thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên thì phát hiện nhiều người đang vác hàng hóa nhập lậu từ hướng biên giới Campuchia băng qua cánh đồng để về Việt Nam.
Phát hiện bị lực lượng chức năng đuổi bắt, các đối tượng đã lợi dụng lúc tối trời nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại tang vật.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang thu giữ 4 đai hàng hóa nhập lậu bên trong có chứa nhiều gói tân dược, thuốc đông y trị bệnh có nhãn hiệu nước ngoài và 180 tấm vải. Ước tính trị giá số hàng hóa này khoảng 40 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật của vụ buôn lậu và bàn giao cho Công an H.Tịnh Biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.