An táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Phạm Đức
Phạm Đức
09/05/2018 08:58 GMT+7

Những hài cốt liệt sĩ trên được lực lượng vũ trang nhân dân, nhân dân các bộ tộc Lào và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh quy tập trong mùa khô 2017 - 2018.

Ngày 8.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Những hài cốt liệt sĩ trên được lực lượng vũ trang nhân dân, nhân dân các bộ tộc Lào và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh quy tập trong mùa khô 2017 - 2018. Trong số 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, có 2 hài cốt được tìm thấy ở thủ đô Vientiane, 10 hài cốt được quy tập trên địa bàn tỉnh Bolikhamxay.
Đặc biệt, có 1 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin, là liệt sĩ Lê Viết Khanh (quê xã Đức Vĩnh, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh; hy sinh ngày 4.8.1971) và mộ tập thể gồm 6 hài cốt còn di vật, xương, răng (riêng biệt từng bộ hài cốt).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.