Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 8

17/11/2018 20:54 GMT+7

Chiều tối nay, 17.11, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành cơn bão số 8, có tên quốc tế là Toraji. Tâm bão đang cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 240 km.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 8. Lúc 18 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc và 111,1 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Trong đó, vùng biển có bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 18.11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 109,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của bão, ở phía tây của khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa giông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ đêm nay, vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, vùng biển có gió mạnh cấp 6 trở lên bắt đầu từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 113,0 độ kinh đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 19.11, vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ vĩ bắc và 105,5 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh Nam bộ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.