Ba giám đốc sở được bầu làm Phó chủ tịch TP.Hà Nội

18/03/2016 10:50 GMT+7

Với đa số phiếu tán thành, sáng 18.3, Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội đã bầu ba giám đốc sở vào chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14 nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với đa số phiếu tán thành, sáng 18.3, Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội đã bầu ba giám đốc sở vào chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14 nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tân phó chủ tịch UBND, HĐND thành phố nhận hoa chúc mừng - Ảnh: M.HTân phó chủ tịch UBND, HĐND thành phố nhận hoa chúc mừng - Ảnh: M.H
Ông Nguyễn Doãn Toàn, Giám đốc Sở Tài chính có số phiếu tán thành là 81/88 phiếu (tỷ lệ 88,04%); ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư có 74/88 phiếu tán thành (tỷ lệ 83,4%); ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc được 85/88 phiếu đồng ý (tỷ lệ 93,2%).
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung, UBND thành phố sẽ trình để Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định.
Phát biểu tại phiên họp bất thường của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố, các cấp ngành đã và đang thực hiện việc kiện toàn nhân sự. Căn cứ cơ cấu, tổ chức bộ máy lãnh đạo của HĐND, UBND thành phố theo luật định và thực tiễn công tác quản lý, tại kỳ họp này, HĐND thành phố thực hiện việc kiện toàn các chức danh phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố thay thế các vị nghỉ hưu hoặc đảm nhận công việc mới. Công tác chuẩn bị nhân sự được thành phố chỉ đạo thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, đúng quy định.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, các cán bộ được giới thiệu là những người đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn về năng lực và phẩm chất chính trị, đã kinh qua nhiều cương vị công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, ông Hải yêu cầu các ban ngành phải xác định đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng với mọi thành phần kinh tế, với doanh nghiệp, doanh nhân. Bí thư Thành ủy Hà Nội hoan nghênh UBND thành phố, ngày 8.3 vừa qua đã ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố. Trong đó đã làm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc.
Ông Hải chỉ đạo đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền gắn chặt với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm tạo sự chủ động hơn, hiệu quả hơn trong giải quyết công việc của các cấp, các ngành.
"Quan tâm xây dựng, đào tạo, quy hoạch và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, xử lý nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương", ông Hải nhấn mạnh.
Về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố đã thực hiện xong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội, HĐND đúng quy trình pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thầm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.