Bà Hà Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
08/05/2020 18:35 GMT+7

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức ngày 8.5, bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, đã được bầu làm Chủ tịch Hội.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với sự tham gia của 150 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam.
Tại hội nghị, với 100% đại biểu biểu quyết tán thành bầu bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa 12, thay cho bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Ngoài bầu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, hội nghị còn bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Cũng tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho bà Hà Thị Nga.
Bà Hà Thị Nga (51 tuổi) dân tộc Thái, trình độ chuyên môn cử nhân ngữ văn (Đại học Sư phạm Hà Nội 2), quê quán ở huyện Mai Châu (Hòa Bình).
Trước khi về Hội LHPN Việt Nam, bà Nga từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Mường Khương (Lào Cai), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa 15 (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.