Bà Rịa - Vũng Tàu hỏa tốc rà soát vụ núi Thị Vải bị băm nát

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/06/2021 21:16 GMT+7

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở ngành rà soát tình hình san hạ, xây dựng tại khu vực núi Thị Vải và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực này.

Ngày 22.6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có công văn hỏa tốc giao cho Sở TNMT, Sở NN&PTNT và UBND TX.Phú Mỹ rà soát tình hình san hạ, xây dựng tại khu vực núi Thị Vải Thanh Niên đã phản ánh ngày 19.6.

Bàng hoàng hàng chục ngàn mét vuông đất trên núi Thị Vải bị băm nát

Theo đó, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao UBND TX.Phú Mỹ rà soát, báo cáo nhanh tình hình san hạ, xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực núi Thị Vải theo phản ánh của Báo Thanh Niên và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu đất này. UBND TX.Phú Mỹ đánh giá các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý, quản lý, gửi về Sở TNMT trước ngày 25.6.

Một khu vực núi Thị Vải bị băm nát có dấu bánh xe cuốc di chuyển

Ảnh: Nguyễn Long

 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, UBND TX.Phú Mỹ tổng hợp, đánh giá các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý, quản lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.6.

Như Thanh Niên đã thông tin, có khoảng 40.000 mđất trên núi Thị Vải (P.Tân Phước) bị băm nát, khai thác đá chẻ trên dưới 1 năm qua mà chính quyền địa phương không hề hay biết.

Tại hiện trường núi Thị Vải bị băm nát chỉ trơ trọi toàn là đá, không còn một cây xanh. Khu vực núi bị phá nát cao hơn mực nước biển vài trăm mét. Từ đây có thể nhìn thấy một phần trung tâm TX.Phú Mỹ.

Hồ nước được tạo trên khu vực núi bị san hạ
Ảnh: Nguyễn Long
Đất núi bị đào xới, gom lại thành những đống cao to, gặp mưa lớn có thể cuốn trôi xuống hết chân núi. Trên khu đất cũng được tạo 2 ao chứa nước, nhiều khu tiểu cảnh.
Tại một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên ngày 22.6, một lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ rà soát lại quá trình cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực núi Thị Vải bị băm nát.
Không hiểu vì sao trước đây cơ quan chức năng lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân trên núi Thị Vải. Cũng không hiểu sao quá trình dân san hạ núi mà lực lượng kiểm lâm lại không thông báo cho chính quyền địa phương biết để xử lý…, vị lãnh đạo này nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.