Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

05/06/2020 22:33 GMT+7

Ban Bí thư đã chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM là Chánh văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng và Chánh án TAND TP Lê Thanh Phong.

Chiều 5.6, Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP và ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ông Hà Phước Thắng và ông Lê Thanh Phong được Ban Chấp hành Đảng bộ TP bầu và Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá ông Lê Thanh Phong có 29 năm công tác trong ngành tòa án, nỗ lực từng bước trưởng thành. Còn Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng thì trưởng thành từ công tác thanh niên, trải qua nhiều vị trí công tác với tinh thần ham học hỏi. Do vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM tin tưởng 2 tân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực trong nhiệm vụ mới.
Cuối tháng 6.2019, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Phong giữ chức Chánh án TAND TP.HCM. Ông Lê Thanh Phong năm nay 53 tuổi, có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Hà Phước Thắng năm nay 44 tuổi quê tỉnh Quảng Nam, có trình độ cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP.HCM hồi tháng 8.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.