Bắn chết bò tót 200kg, 3 cha con bị khởi tố

14/07/2016 17:06 GMT+7

Sợ con bị thêm tội, người cha cất giấu khẩu súng đã bắn chết bò tót, không giao nộp cho cơ quan công an.

Liên quan đến vụ bò tót nặng 200 kg bị sát hại trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, ngày 14.7, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố thêm tội danh “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi, ngụ X.Mã Đà, H.Vĩnh Cửu).
Ngoài ra, Cơ quan công an còn khởi tố ông Lê Thanh Sơn (43 tuổi, cha của Hùng) và Lê Nguyễn Ánh Yên (17 tuổi, em ruột Hùng) cùng về tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cơ quan điều tra, lý do khởi tố đối với Yên là vì năm 2014 Hùng đi vào rừng lượm được 2 khẩu súng quân dụng do người khác giấu trong gốc cây, đem về nhà cất giữ. Đầu năm 2016, Yên biết anh ruột có hai khẩu súng nên đã xin một khẩu và Hùng đồng ý cho. Yên sử dụng súng vào mục đích đi săn, sau đó sử dụng không hiệu quả nên trả lại.
Còn đối với Lê Thanh Sơn, sau khi Hùng bị bắt giữa về tội bắn chết bò tót, cậu ruột Hùng là Lê Nguyễn Thanh Luận (32 tuổi, ngụ Bình phước) đã tìm thấy khẩu súng Hùng dùng để bắn bò tót giấu trong vườn, nên có ý đem về giao nộp Công an H.Vĩnh Cửu. Biết chuyện, Sơn đã ngăn cản và đem khẩu súng về nhà cất giữ, đến khi công an mời lên làm việc mới thú nhận và giao nộp.
Vào khoảng 21 giờ ngày 26.2, Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) đem theo một khẩu súng và 5 viên đạn vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai săn thú rừng.
Liêm điều khiển xe máy (mượn của Lê Minh Tiến, 32 tuổi, ngụ ấp 5, X.Mã Đà) chở Hùng vào rừng. Cả hai đi hơn 8km nhưng không gặp con thú nào nên quay về. Trên đường về đến đoạn đường thuộc km 3, khoảnh 4, tiển khu 105, địa giới hành chính thuộc ấp 5, X.Mã Đà, thì phát hiện đàn bò tót khoảng 10 con đang từ hố nước gần đường đi vào rừng.
Hùng liền dùng súng bắn một viên đạn trúng vào con bò tót cái khoảng 2 tuổi, nặng khoảng 200 kg khiến con bò tót này bỏ chạy theo đàn được một đoạn thì gục chết. Hùng, Liêm quay về báo cho Tiến biết sự việc.
Sau đó cả ba đến chỗ bò tót chết dùng dao xẻ thịt, gan, mật bỏ lên hai xe máy chở ra khỏi rừng đưa lên Bình Phước bán cho chị Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, ngụ TX.Đồng Xoài) tổng cộng 51 kg với giá 6,1 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Sau khi sự việc bại lộ, ngày 4.3, Hùng và Liêm điều khiển mô tô mang theo khẩu súng dùng bắn chết bò tót đưa sang nhà chú ruột Hùng là Lê Nguyễn Thanh Luận cất giấu.
Ngày 11.3, cả hai bị Công an H.Vĩnh Cửu đã bắt khẩn cấp, còn Tiến ra đầu thú sau đó 2 ngày.
Công an H.Vĩnh Cửu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nguyễn Ánh Hùng và Lê Minh Tiến về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.