Bàn giao 2 tàu tuần tra cao tốc TT-400 cho Cảnh sát biển

23/01/2016 10:30 GMT+7

Chiều 22.1, tại Hải Phòng, Công ty đóng tàu Hồng Hà đã tổ chức Lễ bàn giao 2 tàu tuần tra cao tốc TT-400 (chiếc số 6,7) cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Chiều 22.1, tại Hải Phòng, Công ty đóng tàu Hồng Hà đã tổ chức Lễ bàn giao 2 tàu tuần tra cao tốc TT-400 (chiếc số 6,7) cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cắt băng bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT-400Cắt băng bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT-400
Đây là 2 trong số 4 chiếc Công ty Hồng Hà đóng mới cho Cảnh sát biển theo Chương trình Nghị quyết 72 của Quốc hội khóa XIII.
Được biết, trước đây Công ty cũng đã từng đóng và bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển 5 chiếc cùng loại.
Tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 6, 7 (số hiệu 4036, 4037) Công ty đóng tàu Hồng Hà bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển.Tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 6, 7 (số hiệu 4036, 4037) Công ty đóng tàu Hồng Hà bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển.
Công ty Hồng Hà đã thi công hoàn thiện tàu TT-400 số 6,7 trong vòng 13 thàng kể từ khi ký hợp đồng, trong khi trước đây mỗi tàu thi công thường mất gần 2 năm.
Hai tàu đóng mới này được nghiên cứu, đề xuất cải tiến thiết kế để nâng cao chất lượng, thuận tiện trong sử dụng và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ; đặc biệt một vài tính năng kỹ chiến thuật được thay đổi cho phù hợp đặc thù hoạt động thực tế của Lực lượng Cảnh sát biển.
Tàu TT-400 có chiều dài 54 m, rộng 9,3 m, lượng giãn nước đầy tải 425 tấn, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và đồng bộ, có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 8.
Với việc đưa vào trang bị thêm tàu tuần tra TT-400 góp phần giúp lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường đáng kể năng lực thực thi pháp luật trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.