Bàn giao ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

03/04/2015 19:05 GMT+7

(TNO) Chiều 3.4, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tổ chức bàn giao ngư dân Donato Rodrigo Combate (44 tuổi, ở Leyte, Philippines) cho đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.

(TNO) Chiều 3.4, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tổ chức bàn giao ngư dân Donato Rodrigo Combate (44 tuổi, ở Leyte, Philippines) cho đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.
Ngư dân Donato Rodrigo Combate
Trước đó, ngày 20.3, tàu cá BĐ 96028-TS của ông Huỳnh Đúng (ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động, đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210 hải lý về hướng Đông Bắc đã phát hiện, cứu ngư dân Donato Rodrigo Combate đang bị trôi dạt trên biển.
Sau khi cứu nạn, tàu cá BĐ 96028-TS đã đưa ngư dân Donato Rodrigo Combate vào đất liền bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tiếp nhận chăm sóc cho đến ngày bàn giao cho đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam để đưa về nước đoàn tụ gia đình.
Lễ ký kết bàn giao ngư dân Donato Rodrigo Combate giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định và đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam
Ngư dân Donato Rodrigo Combate cho biết đang đánh bắt hải sản trên xuồng máy thì bị trôi dạt nhiều ngày trên biển cho đến khi được ngư dân Bình Định cứu.
Ngư dân Donato Rodrigo Combate cùng ông Hector Reyes Herrera, Tùy viên Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, cảm ơn chính quyền và ngư dân Bình Định đã cứu nạn và chăm sóc chu đáo ngư dân gặp nạn trong thời gian lưu trú tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.