Băng cướp giật lãnh án

19/01/2015 10:37 GMT+7

(TNO) Sáng 19.1, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm băng cướp giật tài sản người dân và du khách trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

(TNO) Sáng 19.1, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm băng cướp giật tài sản người dân và du khách trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Từ trái qua: Nghĩa, Hậu và Vinh lãnh án về tội "Cướp giật tài sản" - Ảnh: Nguyễn Tú
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Nghĩa (25 tuổi) 42 tháng tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi) và Lương Quang Vinh (21 tuổi, cùng ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng mức án 24 tháng tù, cùng về tội "Cướp giật tài sản".
Theo cáo trạng, trưa 28.7.2014, Nghĩa rủ Vinh điều khiển xe máy đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài. Đến trước bãi tắm số 3 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Nghĩa lái xe áp sát để Vinh giật túi xách bà Jung Soo Jung (40 tuổi, du khách Hàn Quốc) đang đi bộ. Sau đó, cả hai về nhà Nghĩa, lục túi có 3,1 triệu đồng chia mỗi người một nửa.
Đến tối 3.8.2014, Nghĩa tiếp tục rủ Hậu đi cướp giật. Đến số 4 Lý Tự Trọng, ngay trước Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng, Nghĩa lái xe áp sát để Hậu giật túi xách chị Nguyễn Thị Giang (23 tuổi, ngụ xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đang đi bộ trên vỉa hè.
Trong túi có 1 máy ảnh, 1 điện thoại di động, tiền mặt trị giá gần 4,9 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.