Băng 'đá xế' lợi dụng đồng bọn 12 tuổi để bán xe gian

10/08/2016 15:55 GMT+7

Lợi dụng H.K chỉ mới 12 tuổi, không chịu trách nhiệm hình sự, nên Thành giao cho H.K tìm 'đầu ra' và trực tiếp mang xe gian đi bán.

Trưa 10.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thành (tức "cu Chó", 20 tuổi) 18 tháng tù, Hồ Ngọc Trung (18 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh) và Huỳnh Văn Sỹ  (17 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng mức 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, từ ngày 14.11.2015 đến 10.3.2016, 3 bị cáo cùng H.K (13 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) trộm 17 xe máy ở Q.Thanh Khê và Liên Chiểu. Khi gây án H.K chỉ mới 12 tuổi 10 tháng nên thoát tội, 3 bị cáo còn lại bị truy cứu 5 vụ trộm xe máy với tổng giá trị 28,8 triệu đồng.
Trong 12 vụ còn lại, 1 vụ dưới 2 triệu đồng, 11 vụ chưa xác định được bị hại, không xác định được giá trị tài sản nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.
Cơ quan công an xác định mặc dù tuổi đời con trẻ, nhưng băng "đá xế" này tỏ ra rất "chuyên nghiệp".
Thành là đại ca cầm đầu, trực tiếp trộm cắp, bẻ cổ xe máy, Sỹ là "chuyên gia" chế tạo đoản, dụng cụ phá khóa, Trung đóng vai cảnh giới, sẵn sàng cản đường truy đuổi của người dân, hoặc phóng xe chở đồng bọn tẩu thoát.
Lợi dụng việc H.K chỉ mới 12 tuổi, không chịu trách nhiệm hình sự, nên Thành giao cho H.K có nhiệm vụ tìm “đầu ra” và trực tiếp mang xe gian đi bán.
Nhiều lần sau khi “đá xế” thành công, Thành biết công an truy xét nên giấu xe ở các địa điểm bí mật, chờ thời cơ thuận lợi thì nói K. đi lấy, để đề phòng nếu K. bị bắt cũng không liên lụy đường dây.
Sáng 10.3, K. đến K21 đường Dũng Sĩ Thanh Khê lấy xe theo lời dặn của Thành thì bị công an mật phục theo dõi, hốt trọn ổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.