Băng trộm liên tỉnh 'ngựa quen đường cũ' lãnh án

06/07/2016 18:23 GMT+7

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù về các tội chiếm đoạt tài sản, băng trộm này tiếp tục 'ngựa quen đường cũ', thực hiện hàng loạt vụ trộm liên tỉnh.

Ngày 6.7, TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản do Lâm Vinh Quang (34 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) cùng đồng bọn thực hiện.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Quang 12 năm tù giam, Lê Văn Duẩn (33 tuổi, quê Nam Định) 11 năm tù giam, Dương Văn Long (51 tuổi, ngụ huyện Long Điền) 4 năm tù giam, Phùng Văn Hải (29 tuổi, quê Tây Ninh) 4 năm tù giam và Trần Thị Liên (33 tuổi, quê Đồng Nai) 25 tháng tù giam cùng về tội danh trên.
Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong các hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản, các bị cáo trên tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh khác nhau.
Trong đó, từ khoảng thời gian tháng 3 - 7.2014, tại TP.Vũng Tàu, huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu), các bị cáo này thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu và Công an huyện Tân Thành đã làm rõ được 13 vụ.
Thủ đoạn của các bị cáo này là dùng xe mô tô không rõ biển số đi trên các tuyến đường, thấy tài sản của người dân để sơ hở liền trộm cắp.
Cơ quan CSĐT xác định, bị cáo Quang thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản có giá trị gần 400 triệu đồng; Duẩn thực hiện 10 vụ trộm có giá trị hơn 250 triệu đồng; Long thực hiện 2 vụ có giá trị hơn 92 triệu đồng; Hải thực hiện 2 vụ có giá trị gần 55 triệu đồng và Liên thực hiện 3 vụ có giá trị hơn 74 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, nhóm của Duẩn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm khác trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng cơ quan điều tra chưa xác định được bị hại.
Ngoài ra, nhóm của Duẩn còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác ở các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Định.
Hiện Cơ quan CSĐT các địa phương trên đang tiến hành điều tra, xác minh.
Theo HĐXX, sau phiên tòa này, các bị cáo trên sẽ tiếp tục bị đưa ra xét xử ở nhiều địa phương khác mà các bị cáo gây án.
Băng trộm "ngựa quen đường cũ"
Trước khi phiên tòa này đưa ra xét xử, đầu năm 2016, bị cáo Quang bị TAND huyện Long Thành xử 4,5 năm tù giam; TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử 4 năm tù giam và TAND tỉnh Bình Định xử 9 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.
Đầu năm 2016, bị cáo Duẩn bị TAND tỉnh Bình Định xử 10 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trước đó ngày 22.9.2015, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên Duẩn 9 năm tù giam cùng về tội danh này.
Đối với bị cáo Hải, trong năm 2016 bị TAND tỉnh Bạc Liêu xử 9,5 năm tù giam, TAND tỉnh Sóc Trăng xử 4 năm tù giam, TAND tỉnh Long An xử 6 năm tù giam, TAND huyện Long Thành và Nhơn Trạch tuyên phạt 4,5 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.