Bánh chưng được gói bằng lá bàng vuông ở Trường Sa

Trung Hiếu
Trung Hiếu
13/02/2018 15:31 GMT+7

Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông mang hương vị vừa độc vừa lạ lại mang hương vị mặn mòi, nắng gió của biển cả Trường Sa.

Những ngày giáp tết Mậu Tuất 2018, PV Thanh Niên theo tàu cung cấp hàng tết cho bộ đội Trường Sa do Hải quân vùng 4 (Quân chủng Hải quân) tổ chức. Chúng tôi đến Trường Sa vào thời điểm xuân về nên nhiều nơi ở đây không khí đón tết đã nô nức.

Vào dịp Tết, ở các đảo tại Trường Sa sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón tết, văn hóa nghệ thuật mang đậm chất Trường Sa, trong đó quân và dân ở Trường Sa sẽ tổ chức gói bánh chưng bằng lá… bàng vuông, một điều đặc biệt mà chỉ ở Trường Sa mới có được.

Thời tiết nắng gió ở Trường Sa khắc nghiệt không phù hợp với việc trồng lá dong. Lá dong đưa từ đất liền ra cũng khó bảo quản được tươi xanh Ảnh: Trung Hiếu
Nhiều năm nay bộ đội ở Trường Sa chọn lá bàng vuông để gói bánh chưng thay thế lá dong Ảnh: Trung Hiếu
Lá bàng vuông gói bánh chưng phải là những lá có khổ to và tươi xanh Ảnh: Trung Hiếu
Lá bàng vuông sẽ được cắt để lót phía trong và lá dong được gói bên ngoài Ảnh: Trung Hiếu
Cũng như ở đất liền, gói bánh chưng ở Trường Sa cũng có đầy đủ nếp thơm Ảnh: Trung Hiếu
Chuẩn bị nhân cho bánh chưng Ảnh: Trung Hiếu
Nhân đậu xanh và thịt được chuẩn bị để gói bánh chưng Ảnh: Trung Hiếu
Các chiến sĩ đang cắt lá bàng vuông trước khi gói bánh Ảnh: Trung Hiếu
Gói bánh chưng bằng lá bàng vuông sẽ khiến bánh có độ xanh và hương vị đặc biệt Ảnh: Trung Hiếu
Cuộc thi gói bánh chưng ở đảo Nam Yết Ảnh: Trung Hiếu
Các chiến sĩ trẻ khéo tay cắt lá bàng vuông cho vừa khuôn gói Ảnh: Trung Hiếu
Hương vị bàng vuông quyện vào hương vị nếp khiến bánh chưng sau khi nấu rất thơm ngon Ảnh: Trung Hiếu
Khéo léo dùng lá bàng vuông để thay thế lá dong khi gói bánh chưng Ảnh: Trung Hiếu
Người dân ở Trường Sa cũng gói bánh chưng bằng lá bàng vuông rất khéo léo. Trong hình là người dân ở đảo Song Tử Tây đang gói bánh chuẩn bị tết Ảnh: Trung Hiếu
Việc gói bánh chưng sẽ diễn ra những ngày gần Tết, tạo nên không khí ấm cúng cho các cán bộ, chiến sĩ ở đảo Ảnh: Trung Hiếu

Chiếc bánh chưng đã hoàn thành. Phía trong bánh được gói bằng lá bàng vuông nhưng phía ngoài sẽ được gói bằng lá dong Ảnh: Trung Hiếu
Các em nhỏ ở đảo Song Tử Tây cũng theo bố mẹ gói bánh chung với cán bộ, chiến sĩ ở đảo Ảnh: Trung Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.