Báo động trộm cắp mùa du lịch biển

25/07/2015 07:25 GMT+7

Vào lúc 19 giờ ngày 24.7, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tiếp tục điều tra vụ mất cắp tài sản của du khách.

Vào lúc 19 giờ ngày 24.7, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tiếp tục điều tra vụ mất cắp tài sản của du khách.

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Đức Dương (ngụ TT.Ninh Giang, H.Ninh Giang, Hải Dương) đi du lịch đến TP.Đà Nẵng và trú tại phòng 524, khách sạn Mỹ Khê 2 (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) từ ngày 23.7.
Đến khoảng 17 giờ ngày 24.7, gia đình ông Dương (gồm 3 người) xuống lễ tân khách sạn gửi chìa khóa phòng và đi tắm biển. Đến khoảng 18 giờ, khi về khách sạn nhận chìa khóa thì trực lễ tân báo không có chìa, nên ông Dương yêu cầu được làm việc với quản lý khách sạn. Cùng lúc, con trai ông Dương lên phòng 524, phát hiện cửa phòng không khóa, 1 chiếc iPad, 1 điện thoại Samsung Galaxy Note, 26 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ dùng cá nhân đã không cánh mà bay.
Được biết trong thời gian qua, tình trạng tăng giá, mất cắp và bảo kê tại một số cơ sở du lịch ở Đà Nẵng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch và thương hiệu của “thành phố đáng sống”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.