Bảo Lộc: Bắt giữ nghi phạm tàng trữ ma túy, lựu đạn, kiếm Nhật và áo giáp

30/05/2020 10:26 GMT+7

Cùng với việc bắt quả tang Cường đang tàng trữ trái phép chất ma túy, cảnh sát còn phát hiện Cường tàng trữ cả lựu đạn, kiếm Nhật, áo giáp chống dao, đạn...

Ngày 30.5, đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết Công an Bảo Lộc đang tạm giữ hình sự Trần Minh Cường (24 tuổi, ngụ tại thôn Tân Hương, xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ các hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy,” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29.5, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Bảo Lộc phối hợp cùng Công an xã Lộc Thanh đã cải trang, mật phục, đột kích vào căn nhà trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Tân Hương, xã Lộc Thanh) bắt quả tang Trần Minh Cường đang tàng trữ chất ma túy trái phép.
Qua khám xét, công an phát hiện và thu giữ 3 gói nilon chứa ma túy đá (hiện chưa xác định được khối lượng) mà Cường đang cất giấu trong người.

Ma túy mà Cường cất giấu trong người, bị bắt quả tang

Ảnh: Trùng Dương

Khám xét khẩn cấp căn nhà Cường đang ở, các trinh sát còn phát hiện cả lựu đạn, kiếm Nhật, áo giáp chống dao, đạn và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.
Mật phục bắt đối tượng tàng trữ ma túy, phát hiện cả lựu đạn, kiếm Nhật và áo giáp

Kiếm Nhật và áo giáp được phát hiện tại nơi ở của Trần Minh Cường

Ảnh: Trùng Dương

Công an đã niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan; đồng thời, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Cường để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ tàng trữ ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nói trên đang được Công an Bảo Lộc tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.