Bão Sarika áp sát, ngư dân khẩn trương rời Hoàng Sa tránh bão

18/10/2016 11:00 GMT+7

Sáng 18.10, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay các địa phương đang khẩn trương hướng dẫn 3 tàu cá với 26 lao động của Quảng Ngãi rời vùng biển Hoàng Sa tránh bão Sarika - bão số 7.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 18.10, bão số 7 - cơn bão Sarika - đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía bắc - tây bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 19.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, trên khu vực Vịnh Bắc bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13 - 14.
Tính đến 5 giờ ngày 18.10, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã hướng dẫn 42.353 tàu/189.471 lao động (LĐ) tránh bão.
Hiện chỉ còn 3 tàu với 26 LĐ Quảng Ngãi còn ở Hoàng Sa và đang khẩn trương chạy tránh, khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 24 tàu/170 LĐ của Bình Định, khu vực quần đảo Trường Sa có 390 tàu/5.974 LĐ.
Từ 16 giờ ngày 17.10, tỉnh Quảng Ngãi đã cấm các tàu, thuyền ra biển hoạt động, kể cả tàu vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cũng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; cùng các đơn vị tổ chức di dời tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang, nghiêm cấm tàu thuyền vào neo đậu trên sông Hàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.