Bão số 2 giật cấp 11 đã vào vịnh Bắc bộ, sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Ninh Bình

03/07/2019 17:08 GMT+7

Cơn bão số 2 (có tên quốc tế là cơn bão Mun ) đã vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc bộ với gió mạnh cấp 8 và giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), cơn bão số 2 đã đi vào khu vực phía đông vịnh Bắc bộ.
Lúc 13 giờ chiều nay, tâm bão số 2 cách huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 130 km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 240 km về phía đông đông nam.
Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11. Theo đó, vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 120 km tính từ tâm bão.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở đảo Bạch Long Vĩ trong chiều nay đã ghi nhận có gió mạnh ở cấp 7 với tốc độ 15 m/giây, giật cấp 9 với tốc độ 21 m/giây. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa to với lượng mưa lên tới 50 - 100 mm/12 giờ.
Dự báo, trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và tiếp tục có khả năng mạnh lên. Trong 12 - 24 giờ tới, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ tối nay có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, trong đêm nay đến sáng mai (4.7), có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.