Bão số 6 gây mưa giông kèm gió giật mạnh

09/10/2016 11:34 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 6 và gió mùa tây nam nên khu vực bắc và nam Biển Đông sẽ có mưa giông lớn, kèm gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, cho biết lúc 8 giờ ngày 9.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 10 -11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng đông, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 km. Cho đến 7 giờ ngày 10.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc và 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 9 - 10.
Trong ngày hôm nay, vùng nguy hiểm có gió cấp 6 trở lên bắt đầu ở phía bắc vĩ tuyến 20 và phía đông kinh tuyến 115. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và dự báo sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

tin liên quan

Quân đội điều lực lượng sẵn sàng ứng phó bão số 6
Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng trực với 235.622 người, với trên 3.000 phương tiện các loại ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 6.
Do ảnh hưởng của bão kết hợp với gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa giông kèm gió giật mạnh với sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.
Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tính đến tối qua 8.10, lực lượng biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã phối hợp với địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 71.010 tàu với 286.556 lao động biết được diễn biến của bão để chủ động tránh, trú bảo đảm an toàn. Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng ảnh hưởng của bão, hiện vẫn còn 181 tàu với trên 1.680 lao động đang hoạt động.
Cơ quan chức năng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện để cập nhật diễn biến bão, hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.