Bão số 6 suy yếu khi vào vùng biển gần bờ từ Bình Định đến Khánh Hòa

10/11/2019 21:31 GMT+7

Cơn bão số 6 đã suy yếu, gió bão giảm 2 - 3 cấp khi đi vào vùng biển gần bờ các tỉnh Binh Định, Phú Yên và Khánh Hoà với tâm bão chỉ có gió cấp 8, giật cấp 10.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, tối nay 10.11, sau khi đi vào vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, bão số 6 bắt đầu suy yếu.
Cụ thể lúc 20 giờ, tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 109,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đã giảm xuống còn cấp 8, tương đương với tốc độ gió từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 10.
Dự báo trong 3 giờ tới, cơn bão số 6 tiếp tục di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tối nay các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to.
Lượng mưa từ 16 -19 giờ tối nay tại một số nơi như sau: Tam Trà (Quảng Nam) có mưa 41,0 mm; tại Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) có mưa 36,8 mm; tại Đập Tràn (Phú Yên) có mưa 66,2 mm; tại Suối Sung (Khánh Hòa) có mưa 74,0 mm; tại Cư Króa (Đắk Lắk) có mưa 66,0 mm.
Theo cảnh báo báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng 1 - 3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong 3 – 6 giờ tới, vùng núi ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà và Đắk Lắk có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.