Bảo vệ Sở TT-TT TP.Cần Thơ tự tử do nợ nần 'xã hội đen'

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
29/08/2018 12:22 GMT+7

Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT-TT TP.Cần Thơ, cho biết nhân viên bảo vệ tự tử tại trụ sở cơ quan là do chuyện gia đình, nợ nần.

Sáng 29.8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban báo chí. Trả lời câu hỏi về việc nhân viên bảo vệ Sở TT-TT TP.Cần Thơ Lê Minh Dũng (48 tuổi) tự tử tại trụ sở cơ quan vào đêm 22.8 vừa qua, ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT-TT TP.Cần Thơ, cho biết ông Dũng tự tử là do chuyện gia đình, nợ nần.
Theo ông Trung, trích xuất camera tại Sở TT-TT cho thấy ông Dũng tự treo cổ. Ông Dũng hiền lành, quan hệ mọi người tốt, tích cực công việc cơ quan, không tham lam của công. Nhưng ông Dũng nợ nhiều nơi (kể cả "xã hội đen"), không báo cáo với lãnh đạo cơ quan.
Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT-TT TP.Cần Thơ, tại hội nghị giao ban báo chí sáng 29.8 Ảnh: M.N
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trung cho hay ông Dũng được Sở TT-TT TP.Cần Thơ ký hợp đồng từ ngày 1.7.2014, có nhiệm vụ bảo vệ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Tháng 9.2017 khi trung tâm này sáp nhập, ông Dũng về làm bảo vệ tại Sở TT-TT TP.Cần Thơ.
Được biết ông Dũng có 2 đời vợ, 2 con. Theo nhiều nguồn tin, ông Dũng nợ hơn 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.