Bảo vệ tại trung tâm thương mại Hùng Vương trộm vàng

01/06/2017 12:26 GMT+7

Làm bảo vệ tại trung tâm thương mại Hùng Vương, Nguyên Anh lén lút trộm số lượng lớn vàng (hơn 700 triệu đồng) của một cửa hàng tại đây đem đi bán.

Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Đào Nguyên Anh (28 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

tin liên quan

Osin trộm vàng của chủ xây nhà, góp vốn công ty
Trong thời gian giúp việc cho chủ một khách sạn, Phan Thị Hòa đã nhiều lần trộm vàng, tài sản đem bán lấy tiền để... xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay, góp vốn đầu tư công ty.
Theo điều tra từ công an, sáng 29.5, chị N.M.T (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), nhân viên bán hàng tại quầy nữ trang Prima Gold tầng trệt của trung tâm thương mại Hùng Vương (P.12, Q.5), đến Công an P.12 trình báo về việc quầy nữ trang có người phá khóa và lấy đi 43 món nữ trang bằng vàng, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.
Qua điều tra, Công an Q.5 nhận thấy tại trung tâm thương mại Hùng Vương có hai lớp bảo vệ, có camera giám sát và đóng cửa sau 22 giờ hằng ngày.
Vào ca trực từ 22 giờ ngày 28.5 đến 7 giờ ngày 29.5, thời điểm xảy ra vụ mất trộm, có 5 nhân viên bảo vệ. Công an lần lượt làm việc với 5 nhân viên bảo vệ này và trích xuất hình ảnh từ camera tại đây.
Theo hình ảnh camera, lúc 2 giờ 24 ngày 29.5 có một thanh niên mặc áo khoác đen, đội nón, đeo khẩu trang, chân đi tất đến phá khóa tủ nữ trang lấy trộm vàng. Từ hình ảnh camera, lời khai của 5 bảo vệ, công an nhận thấy Đào Nguyên Anh là người có nhiều khả nghi nhất.
Tiến hành đấu tranh và thu thập chứng cứ, cuối cùng Đào Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Nguyên Anh khai nhận sau khi trộm được vàng đã chia nhỏ số vàng ra đem đi bán tại khu vực Q.Tân Phú và đem số tiền 8.500 USD và 65 triệu đồng cho bạn gái nhờ cất giữ giúp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.