Bảo vệ thông đồng với ‘đạo chích’ trộm thiết bị trên cao tốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/10/2018 09:46 GMT+7

Lợi dụng dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) đang trong giai đoạn hoàn thiện, các nghi phạm đã câu kết với bảo vệ dự án để trộm thiết bị.

Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thư (46 tuổi, trú tại tổ 2 khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh); Lê Đức Nhật (32 tuổi) và Lý Tài Tuấn (28 tuổi, đều trú tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra của Công an thành phố Cẩm Phả, khoảng 4 giờ ngày 3.10, các đối tượng trên rủ nhau lái xe tải 2,5 tấn đến kho bãi của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Quang Huy (nhà thầu thi công cao tốc Hạ Long - Vân Đồn) tại thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả để trộm cắp tài sản.
Tại đây, các đối tượng đã lấy cắp gần 1 tấn thép chữ V tại các rãnh thoát nước. Đáng chú ý, trong lúc lấy trộm, nhóm đối tượng đã câu kết với ông Triệu Văn Chiêm, nhân viên bản vệ hợp đồng của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Quang Huy, để tiếp tục lấy thêm 8 mũi khoan sắt, 1 cuộn lưới thép B40 và 1 bệ tời.
Đến ngày 4.10, ông Chiêm trình báo sai sự thật với cơ quan công an. Cụ thể, ông Chiêm khai bị nhóm đối tượng lạ đánh, đe dọa để lấy đi số tài sản trên. Hiện ông Chiêm đang công an bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiếp tay cho nhóm đối tượng trộm cắp tài sản.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng mất trộm thiết bị tại các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hồi tháng 7, cao tốc Hạ Long  - Vân Đồn cũng bị kẻ gian lấy đi hơn 1 tấn sắt thép. Gần đây nhất, vào tháng 8, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cũng bị mất gần 100 tấm chắn rác, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.