Bảo vệ Tổ quốc từ khi đất nước chưa gặp nguy nan

20/03/2019 08:23 GMT+7

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là kế sách bảo vệ Tổ quốc một cách chủ động bằng sức mạnh tổng hợp từ khi đất nước còn chưa gặp nguy nan, với tinh thần giữ nước từ sớm, từ xa.

Sáng 19.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Tham dự có đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tại hơn 100 điểm cầu trên toàn quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Đây là kế sách bảo vệ Tổ quốc một cách chủ động bằng sức mạnh tổng hợp từ khi đất nước còn chưa gặp nguy nan, với tinh thần giữ nước từ sớm, từ xa.
Dịp này, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 16 tập thể và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, TP trực thuộc T.Ư giai đoạn 2008 - 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.