Bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé gái 4 tuổi: Y án chung thân

18/04/2018 15:46 GMT+7

Ngày 18.4, tại Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên giữ nguyên mức án tù chung thân đối với một bảo vệ trường mầm non về hành vi hiếp dâm bé gái 4 tuổi.

Bị cáo tại phiên tòa là Lê Viết Bảo (34 tuổi, trú xã Ea Wer, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) can tội hiếp dâm trẻ em.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, xét thấy hành vi của Bảo là đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn hại đến sức khỏe và ảnh hưởng đến tâm sinh lý lâu dài của nạn nhân nên HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Theo cáo trạng, chiều 13.7.2017, cháu L.A.K (thời điểm này 4 tuổi, trú buôn Tul B, xã Ea Wer, H.Buôn Đôn) đến nhà Bảo để chơi với con của Bảo. Thấy cháu K. đến chơi, Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm cháu K. nên dẫn cháu qua trường mầm non H.A.Đ, nơi Bảo làm bảo vệ, rồi giở trò đồi bại.
Khi thấy vùng kín của cháu K. bị chảy máu, Bảo đưa cháu K. trở về nhà mình và nói dối với cha mẹ cháu bé rằng mình lỡ dùng cây chùi nhà vệ sinh đâm vào bộ phận sinh dục cháu làm chảy máu,  xin đưa cháu đi bệnh viện.
Cha mẹ cháu bé đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tại bệnh viện, cháu K. đã kể lại toàn bộ sự việc và gia đình cháu làm đơn trình báo cơ quan chức năng.
Đến khuya cùng ngày (13.7.2017), Bảo đến cơ quan điều tra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại kết luận pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế Đắk Lắk, cháu K. bị rách màng trinh, âm hộ, âm đạo, túi cùng sau và chảy máu ở ổ bụng; tỷ lệ thương tích 41%.
Ngày 20.11.2017, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Viết Bảo tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Bảo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.