Bắt 2 nghi phạm sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
18/09/2020 05:31 GMT+7

Nhan Chí Tâm khai nhận từ tháng 1.2020, thông qua mạng xã hội và tiếp xúc một số bạn bè về quy trình sản xuất bột ngọt giả, Tâm tìm mua nguyên liệu, bao bì rồi sản xuất, đem bán ở các tiệm tạp hóa.

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa chuyển 2 nghi phạm sản xuất bột ngọt giả cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 14.9, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Nhan Chí Tâm (39 tuổi, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) đang tổ chức sản xuất bột ngọt giả tại nhà số 69 Võ Thị Sáu, khóm 8, P.3, TP.Bạc Liêu.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 140 kg bột ngọt giả thương hiệu V. và A.; 2.120 bao bì nhãn hiệu V. và A. cùng nhiều công cụ khác phục vụ cho việc sản xuất bột ngọt giả.
Qua đấu tranh, Tâm khai nhận từ tháng 1.2020, thông qua mạng xã hội và tiếp xúc một số bạn bè về quy trình sản xuất bột ngọt giả, Tâm tìm mua nguyên liệu, bao bì rồi sản xuất, đem bán ở các tiệm tạp hóa.
Ngoài ra, Tâm còn mua 1 máy ép nhựa kèm các công cụ, phương tiện liên quan và cung cấp nguyên vật liệu, bao bì cho cha ruột là Nhan Chí Tấn (63 tuổi) để sản xuất bột ngọt giả tại khóm 2, P.Láng Tròn, TX.Giá Rai đem bán, thu lợi bất chính số tiền lớn. Khám xét nhà ông Tấn, công an thu giữ gần 50 kg bột ngọt giả hiệu A., 15 gói trà long phụng, trên 50 thùng hàng hóa gồm nhang muỗi, bài tây, dầu gió, nước tẩy… do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.