Bắt 2 xe gỗ lớn xuất xứ từ Vườn quốc gia Yók Đôn

28/04/2018 08:26 GMT+7

Rạng sáng 27.4, lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động Bộ Công an phối hợp bắt quả tang 2 ô tô BS 61C-072.70 và 61L-3057 vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực H.Cư Jút (Đắk Nông).

Số gỗ này sau đó được hạ xuống ở Hạt kiểm lâm H.Cư Jút để kiểm đếm, làm rõ. Những người tham gia vận chuyển khai số gỗ trên 2 xe tải xuất xứ từ khu vực lán trại của ông Phan Hữu Phượng (biệt danh Phượng “râu”) ở tiểu khu 464 thuộc lâm phần Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn, gần Đồn biên phòng 747 (Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, phát hiện một lán trại diện tích khoảng 150 m2 đang tập kết 2 xe máy độ chế, 3 xe máy kéo, 4 xe reo, trong lán trại có 4 máy cưa, 1 thùng phuy dầu DO 200 lít...; điện phục vụ lán trại được kéo từ Đồn biên phòng 747 gần đó.
Phía đông bắc của lán trại có khu vực tập kết gỗ tạp chưa xác định được chủng loại. Theo Hạt kiểm lâm H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), số gỗ này được ông Phượng mua đấu giá của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2017.
Cạnh khu vực lán trại còn có một bãi đất trống, lực lượng chức năng nghi vấn đây là nơi tập kết, phân loại gỗ đưa từ nơi khác về. Sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập một số người, trong đó có ông Phượng, để lấy lời khai. Theo ông Ninh Văn Vịnh, Hạt phó Hạt kiểm lâm Buôn Đôn, từ ngày 10 - 27.4, hạt không xác nhận bất cứ hồ sơ nào cho ông Phượng vận chuyển lâm sản.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.