Bắt 'cát tặc' từ Hưng Yên sang Hà Nam hoạt động

08/04/2017 18:04 GMT+7

Sử dụng tàu không số hiệu, không biển kiểm soát, hàng ngày một nhóm ' cát tặc ' di chuyển dọc sông Hồng, từ địa bàn Hưng Yên sang Hà Nam để hút trộm cát.

Chiều 8.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt được một tàu hút cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Cụ thể, lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang tàu không có số hiệu, không có biển kiểm soát, do lái tàu Vũ Xuân Hùng (37 tuổi, trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đang hút cát tại đây. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tàu đã hút được khoảng 30 m3 cát.

tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phục bắt trộm cát
Sau khi ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác cát trên đoạn sông Hồng chảy qua tỉnh Hà Nam nhưng tình trạng khai thác cát lậu vẫn xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã đi “mật phục” và chỉ đạo bắt giữ cát tặc.
Qua khai thác, Hùng khai nhận làm thuê cho chủ tàu có tên là Sơn, trú ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hàng ngày, Sơn giao cho Hùng cùng 3 đối tượng khác điều khiển tàu sang đoạn sông Hồng thuộc địa bàn huyện Duy Tiên, Hà Nam để hút cát trái phép. Công an Hà Nam đã lập biên bản, tạm giữ chiếc tàu kể trên để xác minh làm rõ vụ việc.
Cũng theo Công an tỉnh Hà Nam, sau chỉ đạo của UBND tỉnh này về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát trên sông Hồng và tăng cường tuần tra, bắt giữ khai thác cát lậu, tình trạng này đã giảm rõ. Tuy nhiên, hiện nay “cát tặc” thường lợi dụng những địa bàn giáp ranh giữa các địa phương, lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa gió, để lén lút hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.