Bắt cướp, một bảo vệ bị đâm trọng thương

27/05/2017 09:54 GMT+7

Ngày 26.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Cẩm (20 tuổi, ngụ Q.5), Phạm Tiến Hưng (25 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra từ công an, chiều 25.5, Hưng chạy xe máy chở Cẩm qua nhiều tuyến đường Q.5, Q.3 và Q.7 để cướp giật tài sản. Khi đến khu dân cư Him Lam (P.Tân Hưng, Q.7), thấy một người đi trên vỉa hè, cầm điện thoại nên áp sát giật. Nghe truy hô, anh Trần Văn K.
(25 tuổi, quê Bến Tre) là bảo vệ của một trường học gần đó lao ra đạp vào tay lái khiến cả hai ngã xuống đường. Anh K. khống chế Hưng thì bị Cẩm rút dao đâm vào lưng. Mặc dù bị thương nhưng anh K. vẫn khống chế Hưng và truy hô mọi người đến hỗ trợ bắt giữ Cẩm. Anh K. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai tên cướp được bàn giao cho Công an P.Tân Hưng. Hưng được xác định có một tiền án về tội cướp tài sản và mới ra tù đầu năm 2017. Chiều 25.5, UBND P.Tân Hưng cùng Công an P.Tân Hưng đến thăm và động viên anh K.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.