Bắt được nghi phạm nổ súng ở Bến xe Miền Đông truy sát người lái xe ôm

25/10/2016 18:07 GMT+7

Sau gần 2 tháng truy lùng, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt được nghi phạm từng nổ súng truy sát một người lái xe ôm tại Bến xe Miền Đông xảy ra vào chiều ngày 7.9.

Chiều 25.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm Trần Quý Minh (49 tuổi, quê Nam Định).
Trần Quý Minh tại trụ sở công an Ảnh: C.T.V
Minh là nghi phạm được xác định đã dùng súng truy sát ông Vũ Quốc Thông (52 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) vào chiều 7.9 xảy ra tại Bến xe Miền Đông.
Cũng trong ngày 25.10, Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển nghi phạm Minh cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng và hành vi giết người.

tin liên quan

Nổ súng ở Bến xe Miền Đông
Tiếng súng nổ ở cổng số 2 Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh, TP.HCM) khiến nhiều người dân có mặt ở hiện trường tháo chạy hoảng loạn.
Theo điều tra từ công an, Minh là tay giang hồ đất Bắc có nhiều tiền án về tội cướp tài sản, sử dụng súng quân dụng trái phép. Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 17 giờ ngày 7.9, Minh mang theo súng K54, nhờ một người chở đến cổng Bến xe Miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh), rồi bắn ông Thông (đang hành nghề lái xe ôm) tại đây.
Viên đạn lạc hướng nên không trúng ông Thông nhưng vụ nổ súng đã khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng hốt tháo chạy. Sau vụ việc, cả Minh và ông Thông đều bỏ trốn.
Trong quá trình truy lùng, công an xác định Minh thường xuyên thay đổi địa chỉ ở từ Bình Dương về Q.Thủ Đức sang Q.8 (TP.HCM) để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Trưa 24.10, các trinh sát Công an Q.Bình Thạnh phát hiện Minh xuất hiện tại một quán trà sữa nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) nên tiến hành vây bắt.
Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Minh khai mua khẩu súng K54 tại Nam Định. Sau khi nổ súng, Minh đã vứt bỏ khẩu súng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.