Bắt giam nghi can bán phụ nữ Việt sang Trung Quốc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/08/2018 19:48 GMT+7

Thanh dụ dỗ nhiều phụ nữ Việt Nam rồi lừa đưa sang Trung Quốc, bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ. Có nạn nhân chỉ mới 15 tuổi.

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Hồng Thanh (44 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ về hành vi "mua bán người".
Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận có con gái là La Thị Được (28 tuổi, cưới chồng Trung Quốc, hiện sống tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).
Từ đầu năm 2015, Thanh và Được tìm kiếm phụ nữ Việt Nam rồi dụ dỗ, lừa đưa đi Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.
Cụ thể, năm 2015 Thanh dụ dỗ chị L.T.C.N (33 tuổi, ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM), dụ dỗ sang Trung Quốc làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Chị N. đồng ý thì Thanh mua vé máy bay đưa nạn nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân Nội Bài. Sau đó, Thanh dẫn chị N. vượt biên sang Trung Quốc, giao chị N. cho con gái mình. Tại đây, Được bán chị N. cho đàn ông Trung Quốc để làm vợ với giá 5.600 nhân dân tệ.
Cuối năm 2016, Thanh dụ dỗ chị N.T.X (23 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) rồi đưa nạn nhân ra Hà Nội giao cho một thanh niên dẫn vượt biên sang Trung Quốc bán.
Năm 2017, Thanh đưa một phụ nữ khác sang Trung Quốc giao cho Được để bán. Thanh được con gái cho 10 triệu đồng.
Nghiêm trọng hơn, tháng 6.2018, Thanh dụ dỗ cháu T.T.M.P (15 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) đưa sang Trung Quốc giao cho Được để bán cho đàn ông Trung Quốc. Thanh đưa cho gia đình cháu P. 60 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.