Bắt giữ 4 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/07/2020 12:40 GMT+7

4 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tại khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Ngày 6.7, thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 người, trong đó có 2 công dân Việt Nam và 2 người Trung Quốc để điều tra về hành vi xuất cảnh trái phép.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 5.7, tại khu vực sông biên giới Bắc Luân (P.Trà Cổ, TP.Móng Cái) Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện xuồng máy không biển kiểm soát, do Hoàng Văn Sơn (34 tuổi, trú tại khu Tràng Vỹ, P.Trà Cổ, TP.Móng Cái) điều khiển, đang chở 4 người, trong đó có 2 công dân Việt Nam và 2 người Trung Quốc.
Làm việc với Đồn Biên phòng Trà Cổ, các đối tượng khai nhận danh tính là Phạm Văn Long (28 tuổi, trú tại xã Quang Phục, H.Tứ Kỳ, Hải Dương), Đỗ Thị Bi (29 tuổi, trú tại xã Quảng Nham, H.Quảng Xương, Thanh Hóa), Wei Yong Tian (29 tuổi, trú tại TP.Đông Hưng, Trung Quốc), Chen Xiang Wen (26 tuổi, TP.Đông Hưng, Trung Quốc) và đang xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Quá trình điều tra, 4 đối tượng khai nhận đang tìm cách vượt biên trái phép để sang Trung Quốc làm việc cho một công ty dệt may.
Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, thời gian gần đây, tại khu vực biên giới Móng Cái gia tăng tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ trong hơn 1 tháng qua.

4 người bơi qua sông từ Trung Quốc vào Việt Nam được đưa đi cách ly phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.