Bắt giữ gần 2,3 tấn thịt chim cút "bẩn" trên đường đi tiêu thụ

23/03/2018 22:12 GMT+7

Gần 2,3 tấn thịt chim cút bẩn được mua từ Đồng Nai đang trên đường vận chuyển về An Giang tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Khoảng 17 giờ ngày 23.3, Đoàn liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm TP.HCM (đoàn số 2) gồm: Chi cục Thú y TP.HCM, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Mỹ Thuỷ (P.Cát Lái, Q.2) thì phát hiện xe tải biển số: 63C – 03396 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.
Số thịt chim cút không có giấy tờ kiểm dịch - Ảnh: Tiểu Thiên

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo 48 thùng xốp chứa hơn 2 tấn thịt chim cút. Số cút này được ướp trực tiếp trong các thùng xốp chứa nước đá. Ông Nguyễn Văn Tâm (50 tuổi, ngụ Tiền Giang), khai nhận số cút này được mua từ H.Trảng Bom (Đồng Nai), trực tiếp giết mổ tại trại, sau đó đưa về An Giang để tiêu thụ. Đồng thời không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến lô thịt chim cút nói trên.
Chim cút đã được làm thịt, ướp trực tiếp trong các thùng xốp chứa đá lạnh - Ảnh: Tiểu Thiên
Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Tâm về các lỗi: không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, vận chuyển sản phẩm động vật bằng phương tiện không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; vật chứa đựng bảo quản sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Đồng thời yêu cầu ông Tâm mang số thịt chim cút này về Trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn để xét nghiệm.
Trước đó, ngày 28.11.2017, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ lô hàng 3,3 tấn thịt chim cút bị nhiễm khuẩn salmmella của ông Tâm. Sau khi lập biên bản xử lý, cơ quan chức năng đã buộc tiêu huỷ toàn bộ số cút “bẩn” này.
..
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.